Đẩy nhanh giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, phục hồi kinh tế

Thứ sáu, 29/10/2021 07:38

Hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới nhưng sức khỏe của các doanh nghiệp (DN) Đà Nẵng hiện rất yếu, gần như kiệt quệ vì dịch. DN mong các giải pháp hỗ trợ cần triển khai nhanh, mạnh hơn mới hy vọng phục hồi, vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Đà Nẵng đang đẩy nhanh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.

Hỗ trợ thuế, phí, lãi suất

Sau 2 năm chống chọi với đại dịch, đặc biệt từ đầu năm đến nay, hơn 540 DN của TP đã phải giải thể, và hơn 2.300 DN tạm dừng hoạt động. Nhiều DN khác đang đứng trước nguy cơ phá sản, giải thể, tạm ngừng hoạt động, thu hẹp sản xuất. Kinh tế Đà Nẵng năm trước đã tăng trưởng âm hơn 7,9% và 9 tháng đầu năm nay tiếp tục tăng trưởng âm 1,25%.

Giúp DN phục hồi sản xuất kinh doanh lúc này cũng chính là giúp TP phục hồi kinh tế, giảm gánh nặng an sinh xã hội. Hiện nhiều cam kết hỗ trợ DN mà lãnh đạo Đà Nẵng đưa ra tại Hội nghị đối thoại với cộng đồng DN cuối tháng 9 vừa qua vẫn đang được triển khai tích cực. Song, hỗ trợ cần kíp, mong muốn nhất của DN lúc này vẫn là miễn giảm các loại thuế, phí, lãi suất, cùng với một môi trường ổn định để hoạt động, tránh tình trạng đóng mở chập chờn.

Ông Phạm Bắc Bình - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Đà Nẵng cho biết, nhiều DN băn khoăn về cam kết hỗ trợ 50% phí sử dụng hạ tầng năm 2021 trong các KCN của TP có bao gồm cả các KCN do chủ đầu tư tư nhân khai thác hạ tầng hay không? Tương tự, TP cam kết hỗ trợ 30% lãi suất đối với các khoản vay tín dụng, vốn lưu động cho các DN nhưng có bao gồm các khoản vay ở các Ngân hàng thương mại hay không?

TP cũng cam kết hỗ trợ cho các DN tiếp cận vay vốn để tái hoạt động, sản xuất kinh doanh từ Quỹ đầu tư phát triển TP Đà Nẵng nhưng có bao gồm tất cả các ngành kinh doanh hay chỉ giới hạn ưu tiên một số nghành nghề? Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, TP hỗ trợ 50% phí sử dụng hạ tầng năm 2021 bao gồm cả các DN thuê đất trong các KCN chủ đầu tư là tư nhân. TP cũng tạo điều kiện cho DN nhỏ và siêu nhỏ tiếp cận vốn vay từ Quỹ Đầu tư phát triển TP để khôi phục sản xuất kinh doanh với lãi suất 0% trong thời hạn không quá 24 tháng với một số đối tượng cụ thể.

Ngoài ra, TP cũng đã kiến nghị T.Ư hỗ trợ 30% lãi suất với các khoản vay tín dụng vốn lưu động trong thời gian 3 tháng cuối năm 2021 cho các DN du lịch, vận tải, logistics… đồng thời kiến nghị hỗ trợ cơ sở lưu trú du lịch về giá điện. Hiện nay BQL Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng đã đề xuất TP giảm tiền thuê đất cho 418 DN đang thuê đất với thời hạn miễn giảm 1 năm, tổng số tiền ngân sách hỗ trợ miễn giảm hơn 25 tỷ đồng.

Đại diện nhiều DN khác cũng chia sẻ mong muốn được khoanh nợ, giãn nợ và giảm lãi suất ngân hàng để có điều kiện phục hồi sản xuất, vượt qua khó khăn của đại dịch. Ông Phạm Bảy, đại diện Hội DN Q. Thanh Khê cho biết, do tác động của đại dịch, nhiều DN hiện không có nguồn thu để trả các chi phí tối thiểu như điện, nước, lương bảo vệ… Vì thế, ông Bảy cho rằng, để DN tồn tại được, việc cấp bách hiện nay là tiếp sức bằng cách giãn nợ, giảm lãi theo từng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, bị ảnh hưởng nặng hơn thì cần được hỗ trợ nhiều hơn. Bà Trần Như Thiên Mỵ- Tổng giám đốc CTCP xuất nhập khẩu thủy sản miền Trung chia sẻ, khi doanh nghiệp bị phát hiện có ca F0, phải ngừng sản xuất 1 tháng, thiệt hại rất lớn, do đó ngoài hỗ trợ của địa phương, các ngân hàng thương mại, thì cần các gói hỗ trợ lớn hơn từ phía Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng, từ đầu năm đến tháng 9-2021, các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho hơn 3,7 ngàn khách hàng với dư nợ hơn 7 ngàn tỷ đồng. Ngoài ra, số dư nợ được miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ hơn 3,2 ngàn tỷ đồng với 434 khách hàng. Theo Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, TP đang nghiên cứu bổ sung các chính sách mới hỗ trợ DN khôi phục sản xuất, trong đó có chính sách hỗ trợ lãi suất, mở rộng đối tượng cho vay từ Quỹ đầu tư phát triển. TP sẽ dành khoảng 200 tỷ đồng cho vay hỗ trợ lãi suất 50% trong thời gian 2 năm, mỗi DN được vay không quá 10 tỷ đồng.

Gỡ khó về mặt bằng

Bên cạnh hỗ trợ trước mắt về tín dụng thì các DN cũng đang rất cần được hỗ trợ về mặt bằng.  Bà Phan Thị Tuyết Nhung - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP Đà Nẵng cho biết, TP có hơn 34 ngàn DN nhưng hơn 98% là DN nhỏ và siêu nhỏ. Để DN có định hướng đầu tư cũng như khôi phục phát triển thì tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh rất quan trọng. Hiện nay 6 KCN trên địa bàn TP đã lấp đầy, chỉ còn KCN Liên Chiểu và tại Khu CNC thì hàm lượng khoa học công nghệ của các DN nhỏ, siêu nhỏ rất khó có khả năng tiếp cận.

Vì thế, DN đang rất mong chờ mặt bằng của các cụm, khu công nghiệp hỗ trợ hoặc khu công viên phần mềm số 2. Hiện tại CCN Cẩm Lệ được TP đầu tư với tổng mức khoảng 250 tỷ đồng, đã hoàn thành giai đoạn 1. KCN phụ trợ Khu CNC đã đầu tư 90% mặt bằng với tổng kinh phí 230 tỷ đồng. Khu Công viên phần mềm số 2 tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành giai đoạn 1. Bà Nhung cho rằng, TP khẩn trương có phương án, kế hoạch khai thác, sử dụng các khu, cụm công nghiệp này để đáp ứng nhu cầu mặt bằng cho DN đang rất cấp bách, qua đó góp phần giúp DN chủ động đầu tư, phục hồi.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngoài hỗ trợ thuế, phí, mặt bằng thì TP đang triển khai hỗ trợ DN chi phí xét nghiệm, tiêm vaccine cho người lao động mới tuyển dụng; cho phép giãn tiến độ triển khai các dự án do ảnh hưởng dịch COVID-19; triển khai chương trình xây dựng nhà ở cho công nhân. Để phục hồi kinh tế, Đà Nẵng cũng đang chuẩn bị để tổ chức Diễn đàn đầu tư năm 2021, gỡ vướng cho các dự án lớn như Làng Vân, Tổ hợp không gian sáng tạo CMC; xử lý các “điểm nghẽn” trong thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, công tác giải tỏa đền bù… phục vụ triển khai dự án.

HẢI QUỲNH